Khởi công xây dựng giai đoạn 2 tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

2022-04-25 17:01:26 0 Bình luận
Tỉnh Nam Định vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng giai đoạn 2 dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, trong đó nổi bật là xây dựng cầu Đống Cao nối liền huyện Ý Yên với huyện Nghĩa Hưng.

 Nghi lễ khởi công dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình - Ảnh: Hồ Thanh.

Sáng 25-4-2022, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ động thổ giai đoạn 2 dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Dự lễ khởi công có các ông: Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định; đại diện lãnh đạo Tổng cục đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT); nguyên lãnh đạo tỉnh Nam Định các thời kỳ; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, các huyện, thành phố của tỉnh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phát biểu tại lễ khởi công dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình - Ảnh: Hồ Thanh.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 17-3-2017 với tổng mức đầu tư 5.326,5 tỷ đồng. Tổng chiều dài tuyến là 46 km, đi qua 16 xã của hai huyện Ý Yên, Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, được phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 đầu tư xây dựng đoạn từ khu vực nút giao Cao Bồ huyện Ý Yên đến tỉnh lộ 490C huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định đã được hoàn thành từ tháng 12-2021. Giai đoạn 2 của dự án được UBND tỉnh Nam Định tổ chức lễ động thổ khởi công ngày 25-4-2022 và sẽ hoàn thành toàn tuyến theo quy mô dự án trong thời gian 42 tháng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định là chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu xây dựng là Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Trường. Trong đó việc xây dựng cầu Đống Cao nối liền huyện Ý Yên với huyện Nghĩa Hưng của tỉnh Nam Định có ý nghĩa hết sức quan trọng. Cây cầu này có chiều rộng 12 mét, chiều dài toàn cầu 761,8 mét, gồm 17 nhịp (ba nhịp chính dầm hộp liên tục và 14 nhịp dẫn bằng dầm SuperT).

Các đại biểu về dự lễ khởi công dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình - Ảnh: Hồ Thanh.

Cùng với việc xây dựng cầu Đống Cao, tuyến đường trục phát triển khi được hoàn thành sẽ kết nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, các trung tâm kinh tế chính trị trong khu vực; kết nối giao thông với các tuyến đường huyết mạch quốc gia cao tốc Bắc Nam, tạo động lực phát triển kinh tế biển, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...